Người Mỹ “trút giận” đảng Cộng hòa

Thứ năm, 07/11/2013 15:03

(Cadn.com.vn) - Giận dữ về thái độ không ôn hòa của đảng Cộng hòa vốn dẫn đến việc chính phủ đóng cửa hồi tháng 10 đã ảnh hưởng đến kết quả bầu cử các cấp của đảng này.

Theo kết quả mới nhất do CNN công bố, đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng tại thành phố New York và bang Virginia, cuộc “thử nghiệm” chính trị đầu tiên kể từ khi Tổng thống Barack Obama đắc cử Tổng thống năm 2012.

Tân Thống đốc New York Bill de Blasio là người của đảng Dân chủ. Ảnh: Reuters

ĐẢNG DÂN CHỦ THẮNG LỚN

Theo đó, ông Bill de Blasio trở thành tân thị trưởng New York - thành phố lớn nhất nước Mỹ - thay thế người tiền nhiệm Michael Bloomberg vốn cầm quyền 3 kỳ liên tiếp. Ông là thị trưởng của đảng Dân chủ đầu tiên của thành phố kể từ năm 1993.

Đương kim Thống đốc Chris Christie được bầu lại ở New Jersey còn ông Terry McAuliffe giành ghế thống đốc Virginia. Chiến thắng của ông McAuliffe giúp kết thúc sự chia rẽ chính trị ở Virginia, nơi mà ông Obama giành chiến thắng trong cả hai cuộc đua tổng thống nhưng một thống đốc đảng Cộng hòa cầm quyền trong suốt 4 năm qua. Ông de Blasio được cho là một trong những ứng viên thị trưởng tự do nhất trong hàng chục năm qua, từng điều phối chiến dịch tranh cử vào Thượng viện hồi năm 2000 cho bà Hillary Clinton. Trong tuyên bố phát biểu mừng chiến thắng, ông de Blasio cho biết, cuộc bầu cử lần này cho thấy, thành phố lớn nhất nước Mỹ đã chọn “một con đường tiến bộ” đồng thời cam kết ưu tiên giảm khoảng cách thu nhập bất bình đẳng.

Kết quả bất lợi dành cho đảng Cộng hòa  là minh chứng rõ ràng cho thấy, cử tri Mỹ đang “trả đũa” cho hành động “diều hâu” của đảng này, vốn khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong 16 ngày hồi tháng 10 vừa qua. Đối với đảng Cộng hòa, kết quả này không chỉ là câu chuyện về hai cuộc bầu cử mà còn về hai con đường mà họ có thể đi: cứng rắn hay mềm mỏng hơn trong các chính sách.

“NGƯỜI MANG HY VỌNG” CHO ĐẢNG CỘNG HÒA

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa phần nào vẫn còn an ủi bởi chiến thắng thuyết phục của ông Chris Christie trên cương vị Thống đốc bang New Jersey.

Theo đó, ông Christie giành được hơn 60% số phiếu, trở thành thống đốc Cộng hòa đầu tiên trong hơn 25 năm qua nhận quá 50% số phiếu tại New Jersey - bang vốn được coi là thành trì của đảng Dân chủ và từng chứng kiến Tổng thống Obama có được số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2012. Trong cuộc bầu cử ngày 5-11, ông Christie cũng nhận được sự ủng hộ của phe Dân chủ, các cử tri độc lập và các cộng đồng thiểu số. Tỷ lệ ủng hộ cao trong cộng đồng cử tri thiểu số là minh chứng cho thấy vai trò lãnh đạo, một chương trình hành động toàn diện, sự can dự với giới cử tri da màu, gốc Tây Ban Nha và Châu Á của ông Christie.

Ông Christie là một nhân vật chính trị nổi tiếng từ sau siêu bão Sandy, vốn tàn phá kinh hoàng bờ biển tiểu bang New Jersey một năm trước. Phản ứng của ông với công tác cứu hộ, cứu trợ thu hút sự chú ý trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Giới phân tích cho rằng, kết quả này cũng đưa ông trở thành người nhiều khả năng nhất được lựa chọn làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 vì ông Christie có đủ sức “quyến rũ” cả cử tri của đảng Dân chủ.       

Trong nền chính trị Mỹ, kết quả những cuộc bầu cử như thế này chính là thước đo và bài toán kiểm nghiệm quan trọng về thành công của các đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014 khi người dân Mỹ sẽ đi bầu toàn bộ Hạ viện, 1/3 Thượng viện và thị trưởng của hơn một nửa số tiểu bang trên cả nước, và sau đó là bầu cử Tổng thống năm 2016. Tại Washington, đảng Dân chủ của ông Obama vẫn kiểm soát Thượng viện, trong khi đảng Cộng hòa thống trị Hạ viện. Nhưng sau 2 nhiệm kỳ, ông Obama sẽ phải “dọn nhà” vào năm 2017.

Khả Anh